Ðề: Một số thắc mắc về qui định bảo lãnh diện F3
Các bạn cho mình hỏi trong trường hợp cha mẹ mình là thường trú nhân làm hồ sơ bảo lãnh cho mình còn độc thân có ngày ưu tiên là 20-03-2013, sau đó cha mẹ mình nhập tịch, nếu mình kết hôn thì hồ sơ mình có được chuyển từ F2 sang F3 không hay là hồ sơ sẽ bị hủy. Trong trường hợp nếu được chuyển sang hồ sơ F3 thì ngày ưu tiên vẫn sẽ là ngày 20-03-2013 như hồ sơ F2 hay là xếp lại ngày ưu tiên là ngày chuyển đổi hồ sơ sang F3.
1 SAU KHI BA /MẸ BẠN NHẬP QUỐC TỊCH HOA KỲ , HỒ SƠ CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC CHUYỂN TỪ F2A HOẶC F2B SANG F1 ,SAU ĐÓ KẾT HÔN SẼ CHUYỂN SANG F 3 . VÀ NGÀY ƯU TIÊN CỦA HỒ SƠ F3 VẨN LÀ NGÀY 20/03/2013.
Khi thực hiện việc chuyển đổi này bạn cần lưu ý tuần tự thời gian thực hiện trước sau .
F2A/F2B -NHẬP QUỐC TỊCH --F1 -KẾT HÔN - F3 .
2 NẾU NGÀY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CỦA BẠN , TRƯỚC NGÀY BA/MẸ BẠN NHẬP QUỐC TỊCH , HỒ SƠ F2A HOẶC F2B , SẼ BỊ HỦY BỎ .